HLV Troussier tiết lộ mục tiêu cực cao của bóng đá Việt Nam với báo Anh

Trong buổi phỏng vấn với Reuters, HLV Philippe Troussier tiết lộ rằng ông đang được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạo mọi điều kiện để hiện hiện thực hóa "giấc mơ đến World Cup".

Mới đây, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Troussier được hãng tin Reuters của Anh mời phỏng vấn.

Khi Reuters đề cập đến giấc mơ dự World Cup của người Việt, vị chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy trắng" tiết lộ rằng, ông được LĐBĐ Việt Nam mời ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển chính là để hiện thực hóa giấc mơ đó.

Trong buổi phỏng vấn với Reuters, HLV Philippe Troussier tiết lộ rằng ông đang được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạo mọi điều kiện để hiện hiện thực hóa "giấc mơ đến World Cup".

Ông Troussier nói: "Việc World Cup mở rộng số đội thành 48 sẽ giúp cho giấc mơ của các nước Đông Nam Á sớm thành hiện thực hơn. Châu Á có đến 8,5 suất và điều này tạo ra hiệu ứng tích cực. Tôi rất ủng hộ dự án này của FIFA.

Ngoài việc FIFA nâng số đội từ 32 lên 48, VFF cũng tạo ra một khoản ngân sách đặc biệt cho bóng đá Việt Nam. Họ tin tưởng ở tôi, đáp ứng tất cả các yêu cầu ở tôi. Nói thẳng ra, tôi đang có mọi điều kiện thuận lợi để làm tốt công việc của mình.

Tôi thực sự hài lòng với điều kiện ở đây, mọi thứ giống như khi còn làm việc ở Nhật Bản".

Ông Philippe Troussier chính thức ký hợp đồng với VFF để trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ tháng 3/2023. Ông được giao nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa Việt Nam chạm đến giấc mơ World Cup vào năm 2026 hoặc 2030, khi FIFA nâng số đội tham dự lên thành 48 đội.

Vị chiến lược gia người Pháp cho rằng, việc tăng số đội tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ đem đến cơ hội, đồng thời thúc đẩy những nền bóng đá như châu Á và châu Phi ngày càng phát triển.