Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ lúc 2h ngày 7/12, vòng loại trực tiếp World Cup 2022

Nếu chơi đúng với thực lực của mình, Ronaldo và đồng đội sẽ có được thắng lợi trước Thụy Sĩ và giành vé vào tứ kết.

Link trực tiếp Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ: TẠI ĐÂY

Dù nằm ở bảng đấu tương đối khó nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha đã cho thấy sức mạnh của mình khi sớm giành vé vào vòng 16 đội với 2 thắng lợi trước Ghana và Uruguay. Ở lượt đấu cuối, Selecao châu Âu lại nhận thất bại đáng tiếc trước Hàn Quốc dù họ đã sớm có bàn thắng dẫn trước.

Dẫu nhà vô địch EURO 2016 đi tiếp với ngôi nhất bảng G, tuy nhiên lối chơi mà họ đã trình diễn tính đến thời điểm hiện tại của World Cup 2022 không hoàn toàn thuyết phục được giới chuyên môn cũng như NHM. Trong đó, cái tên được chú ý nhất là Cristiano Ronaldo vẫn chưa để lại quá nhiều dấu ấn khi anh mới chỉ có 1 pha lập công trên chấm phạt đền.

Để dẹp tan cũng như nghi ngờ của giới mộ điệu, Bồ Đào Nha cần đánh bại Thụy Sĩ ở trận đấu sắp tới. Với những cái tên chất lượng đang sở hữu, HLV Fernando Santos hoàn toàn có thể đưa Selecao châu Âu tiến vào tứ kết trước khi nghĩ đến viễn cảnh xa hơn.

Nếu không có gì bất ngờ, Ronaldo và đồng đội sẽ góp mặt ở tứ kết

Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ đã phải khá vất vả mới có thể vượt qua vòng bảng. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Cameroon, thầy trò HLV Murat Yakin nhận thất bại đáng tiếc trước Brazil. Để rồi ở lượt đấu cuối cùng họ để Serbia dẫn trước nhưng với sự quyết tâm La Nati đã ngược dòng để giành vé đi tiếp.

Bước vào vòng loại trực tiếp, chạm mặt Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là thử thách lớn dành cho Thụy Sĩ khi họ được đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, nếu có một chiến thuật hợp lý cùng sự tinh thần đoàn kết, cơ hội để Granit Xhaka và đồng đội tiễn đối thủ về nước và giành vé vào tứ kết là hoàn toàn sáng sủa.

Đáng chú ý, ở lần chạm mặt nhau gần nhất Thụy Sĩ đã đánh bại đội bóng của Ronaldo. Tuy nhiên, nếu xét trong 5 trận trở lại đây Bồ Đào Nha mới là những người chiếm ưu thế với 3 thắng lợi và 2 thất bại.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ:

Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Silva, Neves, Palhinha; Fernandes; Ronaldo, Felix.

Thụy Sĩ: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.