FIFA từ chối cho Indonesia nhập tịch tiền đạo cao 1m91 để đấu Việt Nam

Sau khởi đầu không tốt tại vòng loại World Cup 2026, LĐBĐ Indonesia đang tăng tốc trong việc nhập tịch cho nhiều cầu thủ gốc gác Indonesia được đào tạo tại châu Âu. Đây là yêu cầu đặc biệt từ HLV Shin Tae-yong nhằm tăng cường lực lượng cho 2 giải đấu quan trọng vào đầu năm 2024 là Asian Cup và vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, một trường hợp được người hâm mộ Indonesia kỳ vọng là tiền đạo 21 tuổi Jaden Montnor lại rơi vào bế tắc. Trang Riau Online của Indonesia đưa tin: "Jaden Montnor không thể thi đấu cho ĐT Indonesia trong tương lai gần.

Lý do là bởi FIFA chỉ cho phép cầu thủ sinh ra tại Indonesia hoặc có bố, mẹ, ông hoặc bà sinh ra tại Indonesia được thực hiện quá trình chuyển đổi quốc tịch đăng ký để thi đấu cho ĐT Indonesia. Jaden Montnor sinh ra tại Hà Lan và chỉ có cụ là sinh ra ở Indonesia. Như vậy, trường hợp của Jaden Montnor không được FIFA cấp phép."

Phương án duy nhất lúc này dành cho Jaden Montnor nếu muốn chơi cho ĐT Indonesia là chuyển sang xứ Vạn đảo thi đấu trong ít nhất 5 năm, theo quy định của FIFA. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chân sút cao 1m91 chưa có kế hoạch này khi anh vẫn đang theo đuổi sự nghiệp tại châu Âu.

Phương án duy nhất lúc này dành cho Jaden Montnor nếu muốn chơi cho ĐT Indonesia là chuyển sang xứ Vạn đảo thi đấu trong ít nhất 5 năm, theo quy định của FIFA. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chân sút cao 1m91 chưa có kế hoạch này khi anh vẫn đang theo đuổi sự nghiệp tại châu Âu.

Mùa giải 23/24, Jaden Montnor khoác áo Aris Limassol - CLB thuộc giải vô địch đảo Síp. Tiền đạo 21 tuổi đã ra sân 24 trận, ghi 4 bàn và được trải nghiệm cảm giác thi đấu ở vòng loại Champions League cũng như vòng bảng Europa League.

Truyền thông Indonesia cho rằng trong tương lai gần, Jaden Montnor sẽ rất khó có cơ hội khoác áo ĐT Indonesia. Đây là một sự tiếc nuối lớn đối với đội bóng xứ Vạn đảo, bởi chân sút cao 1m91 được dự báo sẽ còn tiến bộ vượt bậc.

Nguồn: Kênh truyền hình On Sports

 Tú Nguyễn