Lộ diện 16 đội giành vé dự VCK giải bóng chuyền VĐQG 2023

Sau khi vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 khép lại, đã xác định được 16 đội giành quyền dự vòng chung kết và 4 cái tên sẽ rớt hạng xuống chơi hạng A năm 2024.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 khép lại đã xác định được 4 đội bóng xuống hạng là nam Tp.Hồ Chí Minh, VLXD Bình Dương và nữ Tp.Hồ Chí Minh, Kinh Bắc Bắc Ninh. Những đội bóng còn lại tiếp tục di chuyển tới địa điểm tiếp theo tham dự vòng Chung kết giải VĐQG.

Trong đó, 8 đội giành quyền vào vòng chung kết giải nữ sẽ thi đấu tại Quảng Nam từ 16-19/11 gồm: Ninh Bình, Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước, Hóa chất Đức Giang tia sáng, VTV Bình Điền Long An, Vietinbank, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình.

4 cặp đấu ở tứ kết cũng được xác định là cuộc chạm trán giữa Ninh Bình với Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An với Thái Bình, Hóa chất Đức Giang tia sáng với Vietinbank, Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước với Quảng Ninh. Trong đó trận tứ kết hứa hẹn hấp dẫn là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Thái Bình gặp VTV Bình Điền Long An.

8 đội bóng nam tranh tài tại Khánh Hòa, gồm: Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Ninh Bình, Thể Công, Hà Tĩnh, Hà Nội, Long An, Đà Nẵng. Các cặp tứ kết giải nam lần lượt xác định là: Biên Phòng gặp Long An, Sanest Khánh Hòa gặp Đà Nẵng, Ninh Bình gặp Hà Tĩnh, Thể Công gặp Hà Nội.

Vòng chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2023 sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab.

Nguồn: Kênh truyền hình On Sports

 Thanh Thanh