Tin thể thao bóng chuyền 7/10: Việt Nam đăng cai giải Vô địch các CLB nữ châu Á, Mỹ mất ngôi số 1 thế giới

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền châu Á vừa công bố Việt Nam sẽ đăng cai giải Vô địch các CLB nữ châu Á 2023 còn Thái Lan đăng cai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.

Kết quả giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà - Amatina ngày 6/10

Bảng A:

Quảng Ninh 3-1 Hà Nội (26:24 - 25:16 - 19:25 - 25:8).

Hải Dương 1-3 Quảng Ninh (25:23 - 15:25 - 19:25 - 15:25).

Bảng B:

Hoá chất Đức Giang 3-0 TP. HCM (25:17 - 25:17 - 25:11).

Thanh Hoá 0-3 Hoá chất Đức Giang (19:25 - 22:25 - 22:25).

Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà - Amatina đã chính thức bắt đầu với những trận đấu đầy kịch tính.

Kết quả giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc 2022 ngày 6/10

Bảng A:

Tràng An Ninh Bình 2-3 TP. HCM (25:20 - 25:25 - 23:25 - 29:31 - 12:15).

VLXD Bình Dương 1-3 XSKT Vĩnh Long (28:26 - 22:25 - 13:25 - 25:27).

Bảng C:

HCĐG Hà Nội 3-0 Geleximco Thái Bình (25:14 - 25:14 - 25:20).

VTV Long An 3-0 Ninh Bình Doveco (25:16 - 25:15 - 25:12).

Bảng D:

Kinh Bắc Bắc Ninh 1-3 Vietinbank (19:25 - 19:25 - 25:19 - 21:25).

Kết quả giải bóng chuyền nữ FIVB World Championship 2022 ngày 6/10

Serbia 3-0 CH Dominica (26:24 - 25:20 - 25:17).

Bỉ 3-0 Argentina (25:16 - 25:23 - 25:23).

Mỹ 0-3 Ba Lan (23:25 - 20:25 - 18:25).

Brazil 3-0 Puerto Rico (25:11 - 25:13 - 25-15).

Mỹ mất ngôi số 1 thế giới sau trận thua Ba Lan.

Giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank 2022 có hệ thống "mắt thần"

Ở giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank 2022 diễn ra từ 15-22 tháng 10, BTC sẽ trang bị hệ thống Video Challenge Eyes.

Hệ thống Video Challenge Eyes đã xuất hiện từ VCK giải bóng chuyền VĐQG vừa qua, và giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank là giải đấu thứ 2 sẽ trang bị hệ thống này, hỗ trợ cho công tác điều hành trận đấu của đội ngũ trọng tài.

Giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank là giải đấu có mức thưởng khủng lên tới 40.000 USD, trong đó đội vô địch nhận thưởng 15.000USD, ngoài ra BTC sẽ trao 07 giải thưởng cá nhân với mức thưởng 2000USD.

Việt Nam đăng cai giải Vô địch các CLB nữ châu Á 2023

Liên đoàn bóng chuyền châu Á vừa công bố lịch thi đấu trong năm 2023 cùng các quốc gia đăng cai các giải đấu lớn. Theo đó, Việt Nam cũng trở thành chủ nhà một giải lớn trong hệ thống.

Việt Nam sẽ đăng cai giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2023 thay vì giải Vô địch châu Á như nhiều thông tin trước đây., giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16-23/4 và nhiều khả năng đại diện Việt Nam tham dự giải đấu này sẽ là các nhà đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình.

Nhiều khả năng Geleximco Thái Bình sẽ là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu này.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á sẽ trở lại vào năm 2023 tại Thái Lan

Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2023 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 2-10/10 năm 2023. Đây là giải đấu lớn quy tụ rất nhiều các đội tuyển mạnh châu lục và được tính nhiều điểm trên bảng xếp hạng thế giới.

Việt Nam từng bỏ giải năm 2019 dẫn tới việc bị mất tên khỏi bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới. Hiện chưa rõ liệu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trở lại tham dự giải đấu này hay không nhưng đây chính là cơ hội quý giá để Việt Nam quay trở lại BXH thế giới.

Thua trắng Ba Lan, Mỹ mất ngôi số 1 thế giới

Ba Lan bất ngờ khi đánh bại Mỹ với tỷ số 3-0. Một trò chơi tuyệt vời của setter Wolosz và Stysiak với 19 điểm. Còn với Mỹ thì đây là một trận đấu rất tệ của các nhà vô địch Olympic.

Wolosz chơi ấn tượng, đẩy nhanh tốc độ ngay cả với cả MB, trong khi Poulter thi đấu kém cỏi và vẫn không tìm được sự kết nối với đồng đội. Sau thất bại trên, nhà vô địch Olympic đã bị trừ 19 điểm trên bảng xếp hạng FIVB. Tụt xuống hạng 4 sau Brazil, Ý và Serbia.

Đồng thời ở bảng F lúc này, Mỹ cũng đang đứng thứ 3 sau Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia. Học trò HLV Kiraly sẽ gặp Thổ và Thái Lan ở 2 lượt trận cuối, nếu giữ được ngôi nhì bảng thì đối thủ của Mỹ ở tứ kết nhiều khả năng vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ.

 Nhi Nhi