HAGL chia điểm với Hải Phòng trong trận cầu nghẹt thở tại Lạch Tray

HAGL đã gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray tại vòng 17 V.League.

Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng FC thi đấu chủ động và tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 7, Rimario dứt điểm từ cánh phải, hậu vệ HAGL cả phá không tốt vô tình mở ra cơ hội để Triệu Việt Hưng ập vào tung cú rất căng đưa bóng đập cột dọc bật ra.

Sau đó, HAGL dần lấy lại thế trận với sự năng nổ của Công Phượng trên hàng công. Phút thứ 27, sau khi đi bóng từ giữa sân, chân sút xứ Nghệ tung cú sút táo bạo từ khoảng cách hơn 30m đưa bóng chạm chân Bruno làm đổi hướng khiến thủ môn Đình Triệu bó tay.

Sau bàn thua, Hải Phòng nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng thủ HAGL thi đấu chắc chắn khiến đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm gặp rất nhiều khó khăn. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về HAGL.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà liên tục gây sức ép khiến hàng thủ của HAGL làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, cũng phải đến phút thứ 87 của trận đấu, Hải Phòng FC mới có được bàn thắng gỡ hòa. Từ tình huống phạt góc, Rimario chọn được điểm rơi để thực hiện cú đánh đầu tung lưới HAGL.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Với 1 điểm có được trong trận đấu này, Hải Phòng tạm thời vượt qua Bình ĐỊnh, vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League.

Tỷ số chung cuộc: Hải Phòng 1-1 HAGL (H1: 0-1)

Ghi bàn

Hải Phòng: Rimario 87'

HAGL: Bruno 27'

Đội hình thi đấu

Hải Phòng: Đình Triệu, Văn Tới, Mpande, Tiến Dụng, Thái Bình, Trung Hiếu, Việt Hưng, Moses, Văn Minh, Hải Huy, Rimario

HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Mauricio, Hữu Tuấn, Bruno Henrique, Bảo Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn, Brandao

 Thanh Thanh