Đè bẹp Hàn Quốc, bóng chuyền Việt Nam vào tứ kết giải châu Á với thành tích ấn tượng

Sau chiến thắng ấn tượng trước Hàn Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành vé vào tứ kết với thành tích vô cùng ấn tượng.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải AVC 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc. Ở giải đấu năm nay, Hàn Quốc chỉ mang đến đội hình nhiều gương mặt trẻ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên đội bóng chuyền xứ sở kim chi được đánh giá yếu nhất bảng đấu.

Với tâm lý thoải mái, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỉ số chung cuộc 3-0 (25-13, 25-13, 25-16). Chiến thắng này giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 10 điểm (3 thắng, 1 thua), hơn Trung Quốc 2 điểm và chắc chắn giành 1 vé vào tứ kết với một vị trí trong top 2.

ĐT bóng chuyền Việt Nam dễ dàng đè bẹp Hàn Quốc với tỉ số 3-0.

Vào 15 giờ ngày mai (25/8), đội tuyển Trung Quốc cần phải thắng Iran 3-0, hoặc 3-1 nếu muốn vượt qua Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng A. Nếu giành ngôi nhất bảng A, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đụng độ với đội hạng 4 bảng B, còn nếu giữ hạng nhì bảng A sẽ gặp đội thứ 3 bảng B. Loạt trận tứ kết diễn ra trong ngày 27/8.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang có màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại giải AVC 2022.

Tại AVC 2022, dù rơi vào bảng đấu khó khăn với nhiều đối thủ mạnh như Trung Quốc, Philippines, Iran và Hàn Quốc nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có hành trình đáng tự hào. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã suýt tạo nên cơn địa chấn trước Trung Quốc và dễ dàng đè bẹp Iran, Hàn Quốc và chủ nhà Philippines.