6 đội tuyển mạnh tranh tài tại Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina lần thứ Nhất năm 2022

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch “Cát Bà - Điểm hẹn bốn mùa”, từ ngày 6-10 đến ngày 9-10, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina lần thứ Nhất năm 2022.

Tham dự giải có 6 đội tuyển bóng chuyền nữ mạnh trong cả nước gồm: Đức Giang Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải đấu, 6 đội tuyển nữ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra hai đội nhất, nhì mỗi bảng thi đấu vòng Bán kết.

Giải đấu có sự góp mặt của các vận động viên đội tuyển quốc gia như: Trần Thị Bích Thủy (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Thị Kim Liên (Quảng Ninh), Hoàng Thị Thảo (Thanh Hóa)... Lễ khai mạc, trận khai mạc, trận chung kết và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam. Các trận đấu còn lại cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng OTT của Truyền hình cáp Việt Nam (VTV Cab).

Đây là giải đấu vô cùng hấp dẫn khi quy tụ được nhiều đội mạnh trên cả nước.

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh cho biết, Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina lần thứ Nhất năm 2022 là hoạt động chính trong Tuần văn hóa, thể thao, du lịch “Cát Bà - Điểm hẹn bốn mùa”. Thông qua giải đấu, không chỉ tạo sân chơi cho các đội tuyển bóng chuyền mạnh trên cả nước có cơ hội giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, mà qua đó còn đẩy mạnh, xây dựng các sản phẩm mới về du lịch thể thao của huyện Cát Hải.

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền quảng bá, tôn vinh và phát huy giá trị của quần đảo Cát Bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Di tích Quốc gia đặc biệt về danh lam thắng cảnh, về vịnh Lan Hạ - Thành viên Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới; Vịnh Hạ Long -Quần đảo Cát Bà trên hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới, góp phần thu hút khách đến với Cát Bà vào mùa Thu, mùa Đông.

Tuần văn hóa, thể thao, du lịch “Cát Bà - Điểm hẹn bốn mùa” được UBND huyện Cát Hải tổ chức từ ngày 5-10 đến 09-10 nhằm tăng cường quảng bá, thu hút du khách đến, trải nghiệm Cát Bà vào mùa Thu - Đông.

Với vai trò là Nhà tài trợ kim cương, đại diện của Công ty Vinaconex - ITC, chủ đầu tư Dự án Cát Bà Amatina - Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Xanh - Thông minh - Đẳng cấp quốc tế chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sự đồng hành của Vinaconex - ITC sẽ góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể thao, cổ vũ cả về vật chất và tinh thần cho nền bóng chuyền nước nhà, từ đó tạo điều kiện để bóng chuyền Việt Nam ngày càng thăng hạng trên các đấu trường khu vực và quốc tế.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ - Cát Bà Amatina 2022.

Mặt khác, thông qua giải bóng chuyền nữ cúp Cát Bà Amatina, chúng tôi cũng mong muốn du khách trong nước và quốc tế biết đến vẻ đẹp độc đáo mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Đảo Cát Bà, nơi hội tụ các lợi thế tự nhiên đặc biệt của cả Núi - Rừng - Biển, nơi sở hữu những tiềm năng du lịch đặc sắc và phong phú.

Chính vì say đắm vẻ đẹp có một không hai ấy mà Vinaconex - ITC quyết tâm huy động mọi nguồn lực và tâm huyết để đầu tư, phát triển dự án Cát Bà Amatina trở thành “Một điểm đến phương Đông, Nơi kỳ quan hội tụ”, tô điểm thêm viên kim cương sáng vào quần thể đảo Ngọc, Cát Bà.

Tuần văn hóa, thể thao, du lịch “Cát Bà - Điểm hẹn bốn mùa” được UBND huyện Cát Hải tổ chức từ ngày 5-10 đến 09-10 nhằm tăng cường quảng bá, thu hút du khách đến, trải nghiệm Cát Bà vào mùa Thu - Đông. Bên cạnh hoạt động chính là Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina, vào hồi 20h00’ ngày 7-10, tại sân khấu Trung tâm du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Cát Bà-Điểm hẹn bốn mùa”; Tổng kết và Trao giải thưởng các cuộc thi tuyên truyền về hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà.

Chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của NSƯT Đăng Dương, ca sỹ Trọng Tấn, Ca sỹ Anh Thơ và các nghệ sỹ, ca sỹ đến từ Thủ đô Hà Nội với các ca khúc ca ngợi về quê hương, đất nước, đặc biệt là giới thiệu về quần đảo Cát Bà. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng OTT của Truyền hình cáp Việt Nam (VTV cab). Ngoài ra, UBND huyện cũng tổ chức một số hoạt động bên lề khác như: Hoạt động trải nghiệm sản phẩm du thuyền trên Vịnh Lan Hạ, Liên hoan ẩm thực, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá...

Thông tin chi tiết: https://giaibongchuyennucatbaamatina.vinaconexitc.com.vn/

Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin – Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải - 0989588279

 Anh Quân