Tin bóng chuyền ngày 1/10: Thanh Thúy nhận lương khủng, Nhật lần đầu thắng Brazil sau 5 năm

Trong tháng 10, một loạt các giải đấu bóng chuyền sẽ liên tiếp khởi tranh nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng VĐV bóng chuyền trẻ trong toàn quốc.

Kết quả giải bóng chuyền nữ FIVB World Championship 2022 ngày 30/9:

- MỸ 3-1 BULGARIA (25:14, 23:25, 25:11, 25:15).

- BA LAN 1-3 CH DOMINICAN (25:18, 22:25, 21:25, 21:25).

- PUERTO 3-0 CAMEROON (25:23, 25:16, 25:11).

- SERBIA 3-0 KAZAKHSTAN (25:13, 25:17, 25:10).

- TRUNG QUỐC 3-0 CH SÉC (25:19, 25:22, 27:25).

- BRAZIL 1-3 NHẬT BẢN (22:25, 19:25, 25:17, 20:25).

- BULGARIA 1-3 CANADA (21:25, 27:25, 20:25, 15:25).

- COLOMBIA 2-3 ARGENTINA (25:19, 17:25, 29:27, 20:25, 8:15).

Những trận đấu đầy kịch tính của các ĐT quốc tế trong giải FIVB World Championship 2022 ngày 30/9.

6 CLB mạnh tranh tài tại Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina lần thứ Nhất năm 2022 (Chi tiết)

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch “Cát Bà - Điểm hẹn bốn mùa”, từ ngày 6-10 đến ngày 9-10, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina lần thứ Nhất năm 2022.

Giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc 2022 sẵn sàng khởi tranh

Giải đấu diễn ra từ ngày 1/10 - 14/10 tại Nhà thi đấu Bắc Kạn với số lượng tham dự là 10 đội nam và 9 đội nữ.

Điều chỉnh thời gian tổ chức môn Bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc 2022

Theo thông tin ban đầu, nội dung bóng chuyền trong nhà tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 sẽ diễn ra từ 29/11-8/12 tại Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên do có sự thay đổi về số lượng các đội tham gia do đó Tổng cục TDTT đã quyết định điều chỉnh lại thời gian. Theo đó, bóng chuyền trong nhà sẽ diễn ra từ 2-16/12/2022.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 đội bóng nữ và 9 đội bóng nam đăng ký tham dự Đại hội TDTT. 10 đội bóng nữ bao gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, nữ Quân đội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Long An, Thái Bình và Ninh Bình. 9 đội bóng nam gồm: Khánh Hòa, Ninh Bình, nam Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Hà Tĩnh, Long An, Bến Tre và Hà Nội.

Liên tiếp các giải bóng chuyền quốc gia sẽ diễn ra từ tháng 10.

Nguyệt Anh và Kiều Trinh tập chung thi đấu trong nước khi CLB lực lượng khá mỏng

Hai tay đập Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh đang tập trung tập luyện, thi đấu giải trong nước chứ chưa hướng tới ra nước ngoài thi đấu tại Thái Lan như nhiều đồn đoán.

Sau cúp bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022 tại Thái Lan, đã có thông tin chia sẻ rằng đội bóng chuyền nữ Nakhon Ratchasima có ngỏ ý mời Kiều Trinh và Nguyệt Anh tới với đội này thi đấu ở Thái Lan. Trên thực tế, đại diện đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin cho biết tất cả thông tin chỉ sơ qua như vậy và đội bóng nữ Nakhon Ratchasima chưa có văn bản làm việc chính thức nào với cơ quan chủ quản của 2 VĐV.

Mới đây, Hoàng Thị Kiều Trinh được BTL Thông Tin tăng cường xuống đội trẻ để tham dự Giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc 2022 tại Bắc Kạn.

Trở lại Nhật Bản thi đấu, Thanh Thúy bỏ túi 6 tỷ đồng

Tháng 6 năm 2021, đội bóng chuyền nữ PFU BlueCats đã liên hệ với CLB VTV Bình Điền Long An để tái ký hợp đồng với chủ công số 1 Việt Nam - Trần Thị Thanh Thúy tại V.League Nhật Bản 2022-23. Với bản hợp đồng 2 năm, Thúy cò đã nhận được ngót ngét hơn nửa triệu đô trên đất Nhật.

Trước đó 1 mùa giải, Thanh Thúy đã nhận được khoảng 5 tỷ đồng từ đội bóng chuyền nữ PFU BlueCats. Tuy nhiên, đây chỉ là mức lương tầm trung của các ngoại binh tại giải đấu. Các vận động viên đầu quân cho những đội bóng mạnh có thể kiếm về nửa triệu đô trong 1 mùa giải.

Thanh Thúy bỏ túi 6 tỷ đồng khi trở lại Nhật Bản.

Bóng chuyền nữ Nhật Bản lần đầu tiên đánh bại Brazil sau 5 năm

Sau thất bại trước Trung Quốc, Nhật Bản đã tạo ra cú shock lớn khi đánh bại Brazil, đội bóng á quân của VNL 2022 để khiến cục diện bảng D càng thêm khó lường. Đội trưởng Arisa Inoue tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất.

Không chỉ ghi điểm hiệu quả, MVP của giải vô địch quốc gia Nhật Bản còn không ngừng tỏa sáng với những tình huống phát bóng, đỡ bước 1 hay chắn bóng. Ở chiều ngược lại, các chủ công của Brazil có một ngày thi đấu vô cùng đáng quên, thậm chí ngay cả đội trưởng Gabi cũng thể hiện một cách thất vọng.

Nhật Bản lội ngược dòng đánh bại Brazil tại FIVB World Championship 2022.

Truyền thông Châu Âu: “Đã đến lúc gọi lại chị em họ Lee”.

Sau màn thể hiện yếu kém tại WCH, truyền thông châu Âu than thở rằng: "Hàn Quốc, nơi gây ra chấn động toàn cầu tại Thế vận hội Tokyo nhưng giờ đây chỉ là một trò cười".

Trang Eurosports của Ba Lan đã chỉ ra lối chơi chậm chạp của Hàn Quốc, họ cho biết: "Vấn đề lớn nhất là thiếu vắng Kim Yeon-kyung, Hàn Quốc đã hoàn toàn sụp đổ. Họ thua 21 trận gần nhất liên tiếp, trong đó năm nay thua 12 trận VNL và 4 trận World Championship. Nếu để đội tuyển Hàn Quốc phục hồi trở lại, cần kêu gọi sự trở lại của hai chị em sinh đôi Lee Da-young và Lee Jae-young, những người bị loại do scandal bạo lực học đường năm ngoái".

Hàn Quốc cũng là đội đầu tiên trong lịch sử không giành được dù chỉ một điểm tại VNL dưới thời HLV Cesar.

 Nhi Nhi