Điền kinh Việt Nam mất 2 HCV SEA Games vì dương tính với doping

Một ngày trước khi SEA Games 32 khai mạc, danh tính của các VĐV dính doping tại SEA Games 31 đã được công bố.

Danh tính của 5 VĐV dính doping mới đây đã được công bố tại cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức hôm 4/5 tại Phnom Penh.

Cụ thể, 5 VĐV điền kinh Việt Nam bị phát hiện dương tính doping gồm: Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m) và Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m).

Quách Thị Lan, người giành được 3 tấm huy chương tại SEA Games 31 là một trong số 5 VĐV dính doping

Ngoài 5 VĐV điền kinh của Việt Nam nói trên, tại SEA Games 31 còn phát hiện được 5 trường hợp khác là VĐV nước ngoài cũng dương tính với chất cấm, cụ thể là 2 VĐV của Thái Lan, 1 VĐV của Indonesia và 2 VĐV của Myanmar.

Trong thời gian sắp tới, Liên đoàn quốc tế của môn thể thao mà VĐV dính doping sẽ đưa ra hình phạt cho VĐV đó. Nhiều khả năng các VĐV này sẽ phải đối diện với mức án cấm thi đấu từ 2-3 năm.

Trong khi đó tại SEA Games, các VĐV nói trên sẽ bị tước huy chương và trao cho VĐV ở vị trí sau. Điều đó có nghĩa là ở SEA Games 31, điền kinh Việt Nam bị mất đi 2 huy chương vàng (800m nữ và tiếp sức 4x400m nữ). Đối với nội dung nhảy xa và 400m rào nữ, huy chương vàng vẫn thuộc về Việt Nam vì hai VĐV Nguyễn Thị Huyền và Bùi Thị Thu Thảo đứng hạng 2.

5 VĐV điền kinh dính doping của Việt Nam giải trình rằng họ đã sử dụng chung một loại thực phẩm chức năng tuy nhiên không biết trong đó có chứa chất cấm.

Trước khi có án phạt chính thức, 5 VĐV nói trên cũng bị Tổng cục TDTT Việt Nam cấm tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022 và SEA Games 32.

 Anh Quân