Thêm một quan chức cấp cao FIFA phải ngồi tù vì tham nhũng

Mới đây, Reynaldo Vasquez - cựu Chủ tịch LĐBĐ El Salvador đã bị tuyên 16 tháng tù giam vì dính líu đến bê bối tham nhũng ở vòng loại World Cup 2018.

Theo thông tin từ hãng thông tấn AP, ông Vasquez đã lợi dụng vị trí của mình ở Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cùng vài quan chức khác đem về cho mình số tiền gần 350.000 USD từ Media World, một công ty môi giới quyền phát sóng vòng loại World Cup có trụ sở tại Miami (Mỹ).

Cụ thể hơn, ông Vasquez và đồng phạm cho phép công ty nói trên được tiếp cận và hưởng lợi từ hoạt động quảng bá các trận đấu của tuyển El Salvador tại vòng loại World Cup 2018. Tháng 1/2021, Vasquez bị dẫn độ sang Mỹ, bị điều tra tại đây trước khi bị kết án.

Ngoài ra, ông Vasquez còn nhận một khoản hối lộ khác (khoảng 10.000 USD) trong giai đoạn 2009-2010 để tổ chức một trận giao hữu có đội tuyển El Salvador tham dự.

Vụ việc của ông Vasquez là một phần trong cuộc điều tra kéo dài của Bộ Tư pháp Mỹ về hành vi tham nhũng ở FIFA bị lật tẩy vào năm 2015 với người cầm đầu của cựu chủ tịch Sepp Blatter.

Mới đây, ông Vasquez đã bị kết án 16 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ

Trước đó, FIFA đã cấm ông Vasquez tham gia tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời và phạt ông 522.000 USD vào tháng 10/2019 vì các hành vi tham nhũng liên quan đến doanh thu từ các trận giao hữu từ năm 2009 - 2015. Cựu quan chức cấp cao của FIFA bị tòa án Salvador kết án 8 năm tù về tội tham ô vào tháng 3/2017 trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 1 năm ngoái.

Ngoài mức án 16 tháng tù, Toà án Liên bang tại New York còn buộc ông Vasquez phải nộp phạt số tiền 350.000 USD. Năm 2019, người đàn ông này từng chịu án phạt 500.000 USD và bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Theo cơ quan điều tra, dù không còn giữ chức chủ tịch LĐBĐ El Salvador như vị này vẫn có ảnh hưởng trong các quyết định của tổ chức.

 Tuấn Anh
Từ khóa: