Đoàn Việt Nam giành 136 HCV, giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á

SEA Games 32 đã chính thức khép lại, đoàn thể thao Việt Nam vẫn bảo vệ được ngôi vị dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Dù không thi đấu trên sân nhà, thể thao Việt Nam vẫn bảo vệ thành công ngôi vị số một ở đấu trường SEA Games. Tổng cộng, tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 355 huy chương, trong đó có 136 huy chương vàng, 105 bạc và 114 đồng. Đây cũng là số huy chương kỷ lục của chúng ta ở một kỳ SEA Games không được tổ chức tại nước nhà.

Đứng sau Việt Nam trên bảng tổng sắp lần lượt là Thái Lan (108 huy chương vàng), Indonesia (87 HCV) và Campuchia (81 HCV). Timor Leste đứng ở vị trí cuối cùng, đồng thời cũng là đoàn thể thao duy nhất không giành được huy chương vàng nào ở SEA Games 32.

SEA Games 32 đã chính thức khép lại, đoàn thể thao Việt Nam vẫn bảo vệ được ngôi vị dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Mục tiêu mà thể thao Việt Nam đặt ra tại SEA Games 32 là giành từ 80-120 HCV và nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu. Như vậy có nghĩa là chúng ta thậm chí đã vượt chỉ tiêu đề ra.

Ba môn gồm lặn (14 HCV), vật (13 HCV) và điền kinh (12 HCV) là những môn mang về nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn Việt Nam lại không hoàn thành chỉ tiêu ở các môn thể thao Olympic quan trọng là điền kinh, bơi và bóng đá.

Nguyễn Thị Oanh là VĐV giành nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn Việt Nam với 4 tấm HCV ở các nội dung 1.500 mét, 3.000 mét vượt chướng ngại vật, 5.000 mét và 10.000 mét của môn điền kinh. Lê Khánh Hưng (môn golf) là VĐV Việt Nam trẻ tuổi nhất giành huy chương vàng khi năm nay em mới chỉ 15 tuổi.

SEA Games 33 sẽ tổ chức vào năm 2025 tại Thái Lan. Theo thông báo từ ban tổ chức, kể từ kỳ SEA Games tiếp theo, các môn Olympic sẽ được ưu tiên, đồng thời các môn thể thao địa phương sẽ bị cắt giảm.

 Anh Quân
Từ khóa: