Lý do VFF không chọn HLV Troussier cầm quân ở ASIAD 19

Đại diện của VFF lên tiếng giải thích lý do chọn HLV Hoàng Anh Tuấn mà không chọn HLV Troussier dẫn dắt Olympic Việt Nam tham gia ASIAD 19.

Hôm 11/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo về việc thành lập hai đội tuyển U23 Việt Nam riêng biệt để tham gia ba giải đấu trong thời gian sắp tới. Cụ thể, một đội sẽ dự hai giải đấu gồm ASIAD 19 và giải U23 Đông Nam Á 2023, trong khi đội còn lại sẽ tham gia Vòng loại U23 châu Á 2024.

Trong đó, đội tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ được giao cho HLV Philippe Troussier trực tiếp dẫn dắt. Đây sẽ là đội quy tụ những cầu thủ tốt nhất của lứa U23. Đội U23 này sẽ tập trung song song với ĐTQG vào dịp FIFA Days tháng 6, bởi không chỉ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 mà lứa cầu thủ này còn được lựa chọn để bổ sung cho đội hình tuyển Quốc gia tham dự Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026, khởi tranh vào tháng 11.

Đại diện của VFF lên tiếng giải thích lý do chọn HLV Hoàng Anh Tuấn mà không chọn HLV Troussier dẫn dắt Olympic Việt Nam tham gia ASIAD 19.

Trong khi đó, đội tham dự ASIAD 19 và giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ do HLV Hoàng Anh Tuấn phụ trách. Đội này có lực lượng nòng cốt là các cầu thủ của lứa U20 và một vài cầu thủ U23.

Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú nói về lý do thành lập hai đội tuyển: “Từ nay đến cuối năm, ở cấp độ U23 có 3 giải đấu diễn ra gối đầu nhau từ tháng 8 đến đầu tháng 10, gồm Vòng loại U23 châu Á 2024, ASIAD 19 và giải U23 Đông Nam Á 2023. Cùng với đó, ĐTQG cũng có đợt FIFA Days tháng 9, tháng 10 và tham dự vòng loại World Cup tháng 11. Chính vì thế, chúng ta cần phải có kế hoạch phù hợp để vừa có thể hướng đến mục tiêu chính, mà vừa giúp các cầu thủ trẻ lứa U20 có cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở những đấu trường lớn, hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn.”

Ông Trần Anh Tú giải thích thêm về việc chọn HLV Hoàng Anh Tuấn mà không chọn HLV Troussier cầm quân ở ASIAD 19: “Hiện nay, nhiều học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã trở thành trụ cột của tuyển Quốc gia. Vì vậy nên VFF đặt niềm tin vào khả năng đào tạo và huấn luyện trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn. Mong rằng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”