Môn bóng đá nữ SEA Games 31 tổ chức ở đâu?

ĐT nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nữ ở SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

SEA Games 31 dự kiến khởi tranh từ ngày 12/5, nhưng môn bóng đá nữ thi đấu sớm hơn, bắt đầu từ ngày 6/5. Ngoài Hà Nội là địa điểm chính, SEA Games 31 còn tổ chức ở một vài địa phương ở khu vực miền Bắc như Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Bắc Ninh,...

Với việc ĐT nữ Malaysia rút lui, môn bóng đá nữ sẽ chỉ còn 8 đội, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Lào, Campuchia, Indonesia và Philippines.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nữ sẽ được tổ chức trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh. Nhưng với số lượng đội tăng so với dự kiến, BTC SEA Games đang cân nhắc chia các đội làm hai bảng.

Bảng đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam sẽ đá trên sân Cẩm Phả, bảng đấu còn lại thi đấu tại Sân PVF (Hà Nội).

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch và thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức tấm HCV ở nội dung này.

Còn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 7/5 đến 22/5 trên 2 sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) và Thiên Trường (Nam Định). Sân vận động Mỹ Đình là nơi diễn ra các trận bán kết và chung kết.