Nguyễn Thị Thu Nhi bị thu hồi đai WBO thế giới

Đại diện WBO thế giới vừa đưa ra văn bản về việc thu hồi đai vô địch thế giới của võ sỹ Nguyễn Thị Thu Nhi.

Theo quy định của WBO thế giới, các võ sỹ sau khi giành đai trong vòng 6 tháng sẽ phải thượng đài để bảo vệ đai vô địch, nếu không sẽ bị thu hồi.

Thu Nhi sau khi đánh bại võ sỹ Etsuko Tada của Nhật Bản dự kiến sẽ so găng với Yumi Narita vào tháng 3/2022 tại Hồ Tràm. Dù vậy, vì một số lý do trận đấu đã không diễn ra.

Chính vì vậy, tổ chức WBO thế giới đã đưa ra văn bản thu hồi đai vô địch thế giới của võ sỹ người Việt Nam.

Với việc Thu Nhi đánh mất chiếc đai WBO thế giới thì boxing Việt Nam chỉ còn 2 võ sỹ từng giành đai là Lê Hữu Toàn đai WBA và Đinh Hồng Quân với chiếc đai IBF châu Á vừa mới giành được.

Thu Nhi bị thu hồi đai WBO thế giới

Ở diễn biến khác, Thu Nhi cũng sẽ không tham dự SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà vào tháng 5 tới đây.

Thu Nhi được triệu tập lên tuyển boxing Việt Nam cho đại hội thể thao Đông Nam Á. Song, sự kiện này lại trùng với giải vô địch thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, người đang giữ đai WBO hạng mini-flyweight quyết định rút lui khỏi SEA Games.

Ông Vũ Đức Thịnh, phụ trách môn boxing Tổng cục Thể dục Thể thao, cho biết Trịnh Thị Diễm Kiều sẽ thay thế Thu Nhi tham dự SEA Games. Nhà vô địch toàn quốc 2021 từng giành HCĐ SEA Games 2019 ở Philippines, có nhiều kinh nghiệm hơn Thu Nhi khi thi đấu 3 hiệp.