Vì sao Rudiger là trung vệ số 1 của Chelsea?

Trong tay HLV Thomas Tuchel có rất nhiều trung vệ giỏi nhưng chắc chắn không ai hơn được Antonio Rudiger.

Cầu thủ vừa đón sinh nhật lần thứ 29 đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Kể từ mùa 2020/21, thống kê đã chỉ ra sự khác biệt to lớn khi Chelsea có và không có Rudiger trong đội hình.

Theo đó, tỷ lệ thắng của The Blues khi có Rudiger là 66%, kéo dài trong 76 trận. Còn khi không có cựu trung vệ của Roma, tỷ lệ thắng giảm xuống 50% dù chỉ có 32 trận. Trong những trận có Rudiger trấn giữ vòng cấm, số bàn thua trung bình của Chelsea chỉ là 0,5 bàn, còn khi không có anh thì lên tới 1,1 bàn.

Không dừng lại ở khâu phòng ngự, Rudiger còn đóng góp quan trọng vào lối chơi chung. Cầu thủ 29 tuổi chính là người có số lần cầm bóng di chuyền quãng đường từ 10m trở lên hướng lên trên nhiều nhất bên phía Chelsea với 116 lần. Đối tác Thiago Silva đứng thứ 2 với 108 lần. Rõ ràng, đây là 2 ngòi nổ thực sự của The Blues từ phía sau, tạo ra tính đột biến và khó lường trong cách vận hành đội hình của HLV Thomas Tuchel.

Rudiger càng chơi càng hay

Middlesbrough là một hiện tượng ở FA Cup mùa này khi đã đánh bại cả MU lẫn Tottenham. Nhưng khi gặp Chelsea của Rudiger, Boro trở lại nguyên dạng là một đội bóng hạng dưới.

Không tính penalty thì Boro tung ra tới 22 lần dứt điểm, với 7 lần trúng đích, thu về 2 bàn thắng trước MU và Tottenham. Nhưng trước Chelsea, Boro chỉ tung ra 5 cú sút và không lần nào trúng đích.

Sức mạnh của hàng phòng ngự chính là nền tảng của Chelsea. Không phải ngẫu nhiên mà The Blues sở hữu hàng thủ vững chắc thứ 2 Ngoại hạng Anh với chỉ 19 bàn thua, trong khi tổng số lần vào lưới nhặt bóng của MU và Tottenham lên tới... 76.

 VTVcab