Tin nhanh World Cup ngày 24/11: Rudiger trả giá vì giễu cợt tiền đạo Nhật Bản; Ronaldo nhận án phạt trước trận ra quân

Ronaldo phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Anh ngay trước thềm trận ra quân của ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

- Trung vệ đội trưởng Maya Yoshida, hậu vệ Hiroki Sakai, tiền vệ Takefusa Kubo và Kaoru Mitoma đều tri ân Ả-rập Xê-út vì giúp họ có thêm quyết tâm thắng ngược Đức.

- HLV Jose Mourinho không theo dõi trận thắng chấn động của Nhật Bản trước Đức tại World Cup, nhưng khẳng định không bất ngờ với kết quả cuối cùng.

- Trung vệ Antonio Rudiger trở thành trò hề khi chạy kiểu bước cao để châm chọc Takuma Asano, nhưng cuối cùng chính tiền đạo Nhật Bản ghi bàn thắng Đức 2-1 ở World Cup 2022.

Rudiger nhận chỉ trích dữ dội vì hành vi chế giễu tiền đạo Asano.

- Tiền vệ Ilkay Gundogan và Thomas Muller cho rằng hàng công tuyển Đức chơi kém hiệu quả trong trận thua Nhật Bản

- FIFA đăng video ca ngợi CĐV Nhật có hành động đẹp khi ở lại dọn rác trên khán đài sân vận động Khalifa, Doha sau khi đội nhà đánh bại Đức.

- Sau trận thua sốc Nhật Bản, HLV Hansi Flick khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của ông lúc này là xốc lại tinh thần cho cầu thủ Đức.

- Kevin de Bruyne ngạc nhiên không biết vì sao anh nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, khi Bỉ hạ Canada 1-0 ở bảng F World Cup.

- Sau trận thắng Costa Rica 7-0, HLV Luis Enrique tuyên bố Tây Ban Nha sẽ đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Đức ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2022.

- Trong chiến thắng 7-0 trước Costa Rica, Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên lập kỷ lục World Cup bằng việc thực hiện tổng cộng 1.043 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 94% trong 90 phút thi đấu chính thức.

- Kết thúc trận đấu với Canada, thủ môn Thibaut Courtois của tuyển Bỉ tiến về khán đài và trao cho cô vợ sắp cưới một nụ hôn.

Ronaldo nhận án phạt từ FA trước thềm trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha.

- HLV Paulo Bento cho biết tiền đạo Son Heung-min đảm bảo điều kiện thi đấu ở trận mở màn bảng H World Cup 2022 gặp Uruguay, dù phải đeo mặt nạ.

- Trung vệ Kwon Kyung-won háo hức khi được đối đầu với Luis Suarez, khi Hàn Quốc gặp Uruguay ở trận ra quân World Cup 2022 ngày 24/11.

- Trong buổi kiểm tra mới nhất, các bác sĩ khẳng định Kane đã thoát khỏi tổn thương nghiêm trọng ở khớp và có thể tập luyện trở lại (Chi tiết)

- HLV Fernando Santos khẳng định vấn đề bên ngoài sân cỏ của Ronaldo sẽ không ảnh hưởng đến đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.

- Cristiano Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) treo giò hai trận, phạt 60.000 USD do đập điện thoại của CĐV hồi tháng 4. (Chi tiết).

- HLV Otto Addo cho rằng rằng những rắc rối của Cristiano Ronaldo với MU không phải chuyện đáng bàn với Ghana.

- Nếu có thêm ba bàn, Neymar sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Brazil, vượt qua kỷ lục 77 bàn của Pele.

- Trong 19 trận ra quân ở World Cup kể từ năm 1934, Brazil bất bại, trong đó có tới 16 chiến thắng.

Lịch thi đấu World Cup ngày 24/11 và rạng sáng 25/11