Đoàn Văn Hậu chia tay đội tuyển Việt Nam

Hôm nay, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ nói lời tạm biệt đội tuyển Việt Nam để trở về CLB bóng đá Hà Nội theo dõi và chữa trị chấn thương đầu gối.

Căn cứ vào chấn thương đầu gối của hậu vệ Đoàn Văn Hậu được chuẩn đoán không thể kịp bình phục cho 2 trận đấu đầu tiên vòng loại cuối World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa quyết định cho phép cầu thủ sinh năm 1999 trở về đội bóng chủ quan để đội ngũ bác sĩ của đội bóng chăm sóc và chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối.

Văn Hậu chia tay ĐT Việt Nam

Hậu vệ người Thái Bình chia sẻ: "Thật tiếc khi tôi không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới. Nhưng trong tay của HLV Park Hang Seo đều có những sự thay thế chất lượng dù ở bất kỳ vị trí nào. Hy vọng, toàn đội sẽ có kết quả thuận lợi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những lượt trận kế tiếp".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đề nghị đội ngũ bác sĩ của CLB bóng đá Hà Nội và đội tuyển Việt Nam thường xuyên cập nhật tình trạng chấn thương của Văn Hậu để đưa ra lộ trình hồi phục tốt nhất. 

Trước đó, Văn Hậu có tên trong danh sách 31 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam từ ngày 5/8. Nhưng nhiều thông tin đã khẳng định Văn Hậu sẽ không thể thi đấu vì lỏng dây chằng đầu gối. Đến khi có mặt trên ĐT Việt Nam, Văn Hậu cũng chỉ có thể tập riêng cùng các bác sỹ. Anh được tiêm huyết tương vào khu vực bị đau ở đầu gối và được khuyên hạn chế vận động

Văn Hậu có tiền sử chấn thương đầu gối khá dày. Anh bắt đầu gặp chấn thương này ở tháng 10/2019. Kế đến, Văn Hậu tái phát chấn thương khi đang thi đấu tại Heerenveen. Mức độ của Văn Hậu nặng hơn khi trở về Việt Nam. Anh phải tiến hành phẫu thuận sụn chêm vào cuối năm ngoái. Văn Hậu được sử dụng ở 3 trận đấu tập trung của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên đất UAE. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, Văn Hậu không thể thi đấu. 

 Tùng Anh