Trực tiếp Maroc vs Bồ Đào Nha lúc 22h ngày 10/12, tứ kết World Cup 2022

Với những gì đã làm được, thầy trò HLV Santos chắc chắn sẽ không thể xem thường sức mạnh của Maroc.

Link trực tiếp Maroc vs Bồ Đào Nha: TẠI ĐÂY

Sau khi chắc chắn giành vé vượt qua vòng bảng World Cup 2022, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có phần nào sự chủ quan khi chạm mặt Hàn Quốc ở lượt đấu cuối. Chính vì lẽ đó mà dù sớm vươn lên dẫn trước nhưng họ vẫn để đại diện châu Á ngược dòng đánh bại với tỷ số 2-1.

Thất bại nói trên đã khiến nhiều người hâm mộ nhà vô địch EURO 2016 nghi ngờ sức mạnh và tham vọng của họ ở giải đấu trên đất Qatar. Tuy nhiên, Selecao châu Âu đã lập tức chứng minh trận thua trước Hàn Quốc chỉ là tai nạn. Theo đó, họ thể hiện lối chơi không thể nào thuyết phục hơn trước Thụy Sĩ và hủy diệt đối thủ với tỷ số của một set tennis.

Đáng chú ý, trong chiến thắng nói trên siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ ra sân từ băng ghế dự và không để lại quá nhiều dấu ấn trong hơn 15 phút có mặt trên sân. Trong khi đó, người thay thế cho anh là Goncalo Ramos đã khiến cả thế giới phải nhớ đến mình khi anh đã lập cú hat-trick ấn tượng.

Với sự tự tin đang lên cao, chân sút đang chơi cho Benfica và các đồng đội chắc chắn đã sẵn sàng đánh bại Maroc để giành vé vào bán kết.

Maroc hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha ở trận đấu tới

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng không thể xem thường sức mạnh của đại diện châu Phi. Tính đến lúc này, Những chú sư tử Atlas là một trong số ít đội bóng vẫn chưa để thua bất kỳ trận đấu nào tại kỳ World Cup lần này.

Theo đó, họ xuất sắc giành ngôi nhất bảng F, nơi có sự hiện diện của đương kim á quân thế giới Croatia và đội bóng từng đứng đầu BXH FIFA trong hơn 3 năm là Bỉ. Tiếp đó, họ tiễn Tây Ban Nha về nước với thắng lợi trên chấm phạt đền ở vòng 16 đội.

Sau những gì đã thể hiện, Maroc thực sự chứng minh được mình mới là “ngựa ô” của World Cup 2022. Với lối chơi phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén, thầy trò HLV Walid Regragui chắc chắn sẽ khiến Bồ Đào Nha gặp rất nhiều khó khăn.

Đội hình dự kiến

Maroc: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Ounahi, Ziyech, Amrabat, Amallah, En-Nesyri, Boufal.

Bồ Đào Nha: Costa, Dalot, Guerreiro, Pepe, Dias, Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, Goncalo Ramos, Bruno Fernandes, Joao Felix.